Phú Yên đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm

Chiều 25/10, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã kiểm tra tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm tại xã Hoà Định, huyện Tây Hoà (Phú Yên). 
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Quản lý Dự án thủy lợi 5 báo cáo tín độ thi công dự án.

Theo ông Ngô Thông, quyền Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 5, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm khởi công từ tháng 12 năm 2018, có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 5 làm chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên diện tích 382ha tại hai xã Hoà Định và Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa.

Dự án có quy mô gồm, hồ chứa nước có dung tích 34,8 triệu m3, một đập đất, tràn xã lũ, hệ thống kênh tưới dài 55km. Sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần tưới 2.500ha, bổ sung 800 ha mặt nước nuôi thuỷ sản... giảm lũ, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn khu vực. Đến nay, dự án cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra, đã hoàn thành việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xây dựng hệ thống điện, nhà quản lý vận hành công trình, đang thực hiện khu đầu mối đập đất, tràn xã lũ, thi công các hạng mục. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 6/2021.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hoà Nguyễn Tấn Chân cho biết, phạm vi ảnh hưởng của dự án 477,3ha, phải thu hồi đất của 440 hộ, 3 tổ chức. Đến nay, huyện đã hoàn thành thu hồi đất, kiểm đếm đo đạc, bàn giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5 là 248,24ha/477,3ha đạt 52%. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được huyện triển khai nghiêm túc, cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, hồ chứa nước Mỹ Lâm là công trình lớn có ý nghĩa quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu nước tưới cho hàng ngàn ha cây trồng mà còn cấp nước sinh hoạt cho 38.000 hộ dân huyện Tây Hòa và một số địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên đánh giá cao Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5 đã khắc phục khó khăn triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ, đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng thuỷ lợi 5, tập trung thi công các hạng mục công trình đạt yêu cầu, chất lượng, nâng cao an toàn lao động, huy động nhân lực, máy móc phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành để đưa công trình chào mừng Đại hội Đảng lần XIII.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.