Các hồ chứa nước của Quảng Trị xuống mực nước chết

Đến ngày 21/8, tỉnh Quảng Trị đã có trên 7.600 ha lúa Hè Thu 2019 bị thiếu nước do hạn hán kéo dài; trong đó, khoảng 1.300 ha lúa chưa trổ bông, chậm hơn từ 10 - 15 ngày so với lịch gieo trồng, dẫn đến nguy cơ mất trắng lớn khi tình trạng khô hạn diễn biến phức tạp và mưa lũ có thể diễn ra cuối vụ.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước La Ngà (Quảng Trị) chỉ còn đạt 19,1% dung tích thiết kế. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Hiện các hồ chứa nước của tỉnh Quảng Trị xuống mực nước chết, chỉ còn khoảng 3% so với dung tích thiết kế. Nhiều sông cạn trơ đáy hoặc bị xâm nhập mặn khiến việc cung cấp nước tưới đối với cây trồng, sinh hoạt càng khó khăn. 

Địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán và xâm nhập mặn của tỉnh Quảng Trị là huyện Cam Lộ với hàng trăm ha lúa trong thời kỳ trổ bông nhưng không có nước tưới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Lê Văn Thanh cho biết, địa phương có 50 ha lúa mất trắng do khô hạn và nước đầu nguồn bị xâm nhập mặn. Nhiều diện tích hồ tiêu, cây dược liệu, cây ngắn ngày bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán.

Hàng nghìn ha lúa Hè Thu 2019 đang bị thiếu nước và nguy cơ mất trắng tập trung ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà. Ruộng đồng tại những địa phương này khô nứt nẻ, lúa bị vàng úa, chỉ trổ được ít bông, hạt lép. Nguồn nước tưới gần như cạn kiệt. 

Các địa phương đang huy động trạm bơm và máy bơm dã chiến, bơm lượng nước ít ỏi còn lại trong lòng hồ, lòng sông ra kênh mương, phục vụ hàng nghìn ha lúa Hè Thu 2019.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị Hồ Xuân Hòe cho biết, tỉnh chủ động thực hiện nhiều giải pháp ứng phó với thực trạng trên. Địa phương huy động dân và nguồn lực tại chỗ để phòng, chống hạn hán. Việc trữ nước được tích trữ  tại các hồ, sông, ao; chuyển đổi giống lúa dài ngày trồng 110 ngày qua trồng giống lúa ngắn ngày từ 85 - 90 ngày cho thu hoạch; điều tiết hợp lý nguồn nước từ hồ chứa phục vụ sản xuất…

Vụ Hè Thu 2019, tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 22.500 ha lúa. Dự kiến, năng suất lúa vụ này thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2 - 2,5 tạ/ha do khô hạn kéo dài...

Nguyễn Văn Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.