Làm rõ thông tin hàng loạt hồ chứa nước thải bị san lấp ồ ạt tại Đồng Nai

Ngày 6/6, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết đã giao các đơn vị chuyên môn thuộc Sở phối hợp cùng Cảnh sát môi trường, UBND huyện Tân Phú vào cuộc làm rõ thông tin mà một số cơ quan báo chí đăng tải về việc nhiều hồ chứa nước thải của Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh (thuộc Công ty Đa Lộc) và Công ty phân bón Thắng Hưng Phát bị lấp bất thường.

Theo ông Đặng Minh Đức, ngành chức năng Đồng Nai sẽ thu mẫu nước thải và bùn thải trong hồ đưa đi xét nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai). Việc xét nghiệm nhằm xác định chất thải loại gì, nguy hại hay không nguy hại, từ đó làm căn cứ xác định có hay không vi phạm, đưa ra hình thức xử lý, phương án khắc phục phù hợp, đúng quy định pháp luật. Ngành chức năng sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất được chở đến để san lấp các hồ chứa nước thải. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa sẽ có kết quả chính thức.

“Hiện các loại chất thải ở khu này vẫn nằm trong nhà máy, ngành chức năng đang giữ nguyên hiện trạng hồ chứa nước thải bị lấp; ngăn chặn mọi hoạt động ở đây nhằm phục vụ công tác kiểm tra. Một số ý kiến cho rằng, hồ chứa bị lấp có liên quan đến sự cố môi trường ở La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), vấn đề này Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai đang xác minh, đến nay chưa phát hiện mối liên quan nào”, ông Đặng Minh Đức cho biết.

Chú thích ảnh
Một góc hồ chứa nước thải đã bị san lấp. Ảnh: dantri.com.vn

Khảo sát ban đầu của cơ quan chức năng Đồng Nai cho thấy, chỉ có hồ chứa nước thải tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Thanh (rộng hơn 2.300 m2, sâu hơn 3 m) bị lấp. Hồ này có lót vải địa chống thấm, trước đây nhà máy dùng để chứa nước rác rò rỉ từ khu tập kết rác thải sinh hoạt.

Ngay cạnh Nhà máy xử lý rác Đa Lộc là Công ty phân bón Thắng Hưng Phát; tuy chưa đi vào hoạt động nhưng đã đào 3 hồ, đều đang để trống, không có nước thải. Công ty Đa Lộc bên cạnh xử lý chất thải còn được cấp phép xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón và có giấy phép sản xuất phân bón. Khi sản xuất phân bón, công ty được dùng nguyên liệu gồm bùn, nước thải từ thu gom, xử lý chất thải, mùn rác.

Trước đó, có thông tin phản ánh tại xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) có hàng loạt hồ chứa nước thải vốn bị bỏ hoang mấy năm qua bỗng dưng bị san lấp ồ ạt. Hàng ngày, nhiều xe chở đất từ các nơi về đổ xuống các hồ chứa nước thải nhân tạo trong khu vực thuộc Công ty phân bón Thắng Hưng Phát và Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Thanh.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.