Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp với đại diện các sở, ngành chức năng, huyện Bảo Thắng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) và lãnh đạo Nhà máy DAP Lào Cai để kiểm điểm sự cố vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai, xảy ra vào trưa 7/9/2018, tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).
Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vỡ thân đập bao hồ chứa quặng thải Nhà máy DAP số 2. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại cuộc họp, ông Đặng Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành liên quan như Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế và Công ty cổ phần DAP Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước và trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Nhà máy DAP tại Lào Cai.

Các đơn vị cần có cuộc họp riêng để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là đối với Công ty cổ phần DAP Lào Cai trong việc chấp hành pháp luật về môi trường. Công an tỉnh cần đẩy nhanh việc điều tra, làm rõ nguyên nhân gây sự cố vỡ hồ chứa nước thải. Trên cơ sở kết luận của cơ quan Công an, tỉnh sẽ có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm, công khai, đúng quy định của pháp luật đối với Nhà máy DAP Lào Cai.

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) cam kết thực hiện tốt, nhanh nhất chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về khắc phục sự cố môi trường và di chuyển 41 hộ dân bị ảnh hưởng từ bãi thải Gyps của Nhà máy DAP Lào Cai đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, sự cố vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai đã làm 45 nghìn mét khối nước thải và bùn thải chảy ra ngoài môi trường, gây thiệt hại cho 35 hộ dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường đất tại các khu vực nước thải và bùn thải tràn ra ngoài.

Đây là sự cố môi trường lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở địa phương. Tỉnh Lào Cai đã phải huy động cả lực lượng Quân đội và Công an để cứu hộ, xử lý sự cố. Lực lượng chức năng đã sử dụng hơn 700 tấn vôi bột và sữa vôi đổ xuống các dòng suối Mã Ngan, suối Hoai để trung hòa nồng độ a xít cao có trong nước thải và bùn hồ chứa, hạn chế thiệt hại và ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu gây vỡ hồ chứa là do mưa lớn, kéo dài, nước hồ chứa dâng cao gây áp lực, làm thân bờ bao bằng đất kết cấu yếu lại bị thấm nước dẫn đến gây vỡ hồ chứa nước thải.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.