Vụ vỡ hồ chứa nước thải ti tan tại Bình Thuận: Đơn vị khai thác đang ngừng hoạt động

Về nguyên nhân vụ vỡ hồ chứa, ông Huỳnh Giác cho biết: Thời điểm xảy ra vỡ hồ chứa công ty đã ngừng hoạt động. Một phần nguyên nhân do nền đất yếu và tích nước lâu ngày gây thấm nên xảy ra vỡ hồ.

Chiều 19/11, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận cho biết: Giấy phép khai thác ti tan của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (đơn vị để vỡ hồ chứa nước thải khai thác ti tan) tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã hết hạn từ tháng 6/2013, hiện công ty đang xin gia hạn khai thác. Tuy nhiên vào tháng 5/2013, công ty này đã bị tỉnh đình chỉ hoạt động do xảy ra tranh chấp nội bộ.


Đến trưa 19/11, việc dọn dẹp bùn đất nơi đây vẫn đang được tiếp tục. Theo ghi nhận, nước thải kèm theo bùn đỏ vẫn tiếp tục chảy theo đường cống ra biển. Sự cố vỡ bờ bao hồ chứa nước thải ti tan vào ngày 18/11 của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã kéo theo hàng nghìn m3 bùn đỏ thải tràn ra đường và chảy xuống biển.


Về nguyên nhân vụ vỡ hồ chứa, ông Huỳnh Giác cho biết: Thời điểm xảy ra vỡ hồ chứa công ty đã ngừng hoạt động. Một phần nguyên nhân do nền đất yếu và tích nước lâu ngày gây thấm nên xảy ra vỡ hồ. Sở đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá tác động môi trường, theo dõi quá trình khắc phục hậu quả của công ty; đồng thời xem xét những hư hại tài sản, cây trồng của người dân nơi đây. Khi có báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra, Sở sẽ xem xét kiến nghị xử lý, đền bù cho người dân.


Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.