Phú Thọ giải quyết kiến nghị về mức thu phí qua cầu Hạc Trì

Ngày 7/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì liên quan đến việc thu phí qua cầu Hạc Trì.

Phú Thọ giải quyết kiến nghị về mức thu phí qua cầu Hạc Trì ảnh 1

Nhân viên Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì bán vé lượt cho khách hàng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Theo báo cáo, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì đã đặt ụ bê tông ngăn ô tô qua cầu Việt Trì vào 16 giờ ngày 1/3 (đã được sự chấp thuận của Tổng cục đường bộ Việt Nam tại văn bản số 714/TCĐBVN ngày 19/2). Sau khi lắp đặt ụ bê tông, ngày 2/3 đã có người đuổi đánh nhân viên của Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì khi đang phân luồng giao thông tại đây. Ngày 4/3, một số người dân phường Bạch Hạc và người dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tụ tập, ngăn cản, chống đối hoạt động thu phí qua cầu Hạc Trì nhưng đã được xử lý kịp thời.

Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì cũng đã có chính sách hỗ trợ giảm 80% mức thu phí qua cầu đối với nhân dân phường Bạch Hạc, 60% đối với nhân dân xã Sông Lô sử dụng xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống. Tuy nhiên, người dân phường Bạch Hạc không đồng tình với chính sách hỗ trợ như trên và kiến nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại trong đền bù giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh; giá phí qua cầu cao (35.000 đồng/lượt đối với ô tô 7 chỗ trở xuống) ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thương…của nhân dân địa phương. Người dân cũng đề nghị có chính sách đặc thù được tham gia qua cầu Việt Trì cũ và miễn phí qua cầu Hạc Trì; chuyển đổi đường một chiều thành đường hai chiều và lắp đặt đèn chiếu sáng ở đường dẫn của cầu Việt Trì…

Trước những kiến nghị của người dân phường Bạch Hạc, hội nghị đã tập trung xem xét, đề xuất các phương án miễn phí, giảm phí theo lộ trình cho người dân phường Bạch Hạc, đồng thời đảm bảo được lợi ích của nhà đầu tư cũng như việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Phú Thọ giải quyết kiến nghị về mức thu phí qua cầu Hạc Trì ảnh 2

Cầu Việt Trì nhìn sang cầu Hạc Trì. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh, về mức phí thu, lắp đặt ụ bê tông chặn xe ô tô qua cầu Việt Trì đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính thông qua nên việc ngăn chặn hoạt động thu phí của một số đối tượng ở cầu Hạc Trì là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, cần tính toán lại mức thu phí để không ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, giao thương, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân phường Bạch Hạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu cũng đề nghị Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì cần sớm nghiên cứu đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về việc miễn phí qua cầu Hạc Trì trong năm 2016 và giảm mức phí trong những năm tới theo lộ trình cho người dân phường Bạch Hạc. Đồng thời tăng thời gian thu phí để có thể giảm phí qua cầu, tạo điều kiện cho việc giao thông qua tỉnh. Công ty cũng sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là thanh toán xong việc đền bù giải phóng mặt bằng; việc đặt ụ bê tông chặn xe ô tô qua cầu Việt Trì vẫn được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ đề nghị với Tổng cục Đường bộ điều chỉnh đoạn đường dẫn ở cầu Việt Trì thành đường hai chiều và nghiên cứu, điều chỉnh, di dời một bến xe buýt xuống đầu cầu Việt Trì để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân; UBND thành phố Việt Trì lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở đoạn đường dẫn. Công an tỉnh có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi gây rối như trong thời gian vừa qua; các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rõ các quy định, chính sách của Nhà nước và doanh nghiệp để người dân được biết và chấp hành…

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.