Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Phu nhân Thủ tướng Ethiopia thăm học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Phu nhân, sáng 17/4, bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã đến thăm Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia tham quan Phòng mỹ thuật trưng bày tranh do các em học sinh khiếm thị vẽ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chào đón hai Phu nhân đến thăm và giao lưu với giáo viên, học sinh của nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết, Trường đang triển khai mô hình giáo dục hòa đồng đặc thù tại Thủ đô Hà Nội. Chuyến thăm của hai Phu nhân mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi ngày mai (18/4) chính là Ngày Khuyết tật Việt Nam, mang đến niềm xúc động cho cô, trò nhà trường.

Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được thành lập vào năm 1982 với sứ mệnh đặc biệt là giáo dục, chăm sóc và đồng hành cùng trẻ khiếm thị, để các em có thể tự tin sống độc lập và hòa nhập xã hội. Nhà trường đang là nơi học tập của gần 1.800 học sinh, trong đó có 131 học sinh khuyết tật (phần lớn có hoàn cảnh gia đình khó khăn).

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia thăm ký túc xá của học sinh khiếm thị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường không chỉ giảng dạy văn hóa mà còn kiên trì sáng tạo xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập phù hợp, hiện đại và đầy tính nhân văn bền vững. Với mô hình giáo dục hòa nhập chuyên biệt khép kín, được xây dựng với các bước liên hoàn tổ chức dạy học hòa nhập, chữ nổi Braille, định hướng di chuyển, kỹ năng xã hội, nghề nghiệp cho học sinh, nhà trường tổ chức dạy học từ lớp 1 đến lớp 9 cho các trẻ khuyết tật học hòa nhập hoàn toàn, cùng chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh mắt sáng, cũng như dạy hỗ trợ giáo dục chuyên biệt cho các em học sinh.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia thăm ký túc xá của học sinh khiếm thị. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thể hiện niềm hân hoan vui mừng chào đón chuyến thăm của hai Phu nhân, các em học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã trình bày các tiết mục văn nghệ, tạo ấn tượng sâu sắc, niềm xúc động với hai Phu nhân về nghị lực vươn lên của các em học sinh khuyết tật.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Zinash Tayachew đã tham quan cơ sở vật chất Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, xem các em học sinh khiếm thị vẽ tranh và trò chuyện với các em.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tặng tranh cho bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhân dịp này, học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tặng các bức tranh vẽ phong cảnh Thủ đô Hà Nội cho bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia. 

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Zinash Tayachew, Phu nhân Thủ tướng Ethiopia chụp ảnh với các thầy cô giáo và học sinh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.