Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia cùng dùng bữa sáng và tham quan chùa Trấn Quốc

Sáng 17/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã cùng Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân ăn sáng, thưởng thức cà phê và dạo phố ngắm Hồ Tây, hồ Trúc Bạch và tham quan chùa Trấn Quốc, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân nghe giới thiệu về văn hoá, lịch sử, kiến trúc chùa Trấn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Địa điểm được hai Thủ tướng và hai Phu nhân chọn dùng bữa sáng, thưởng thức cà phê là quán cà phê Laika ở đường Thanh Niên - con đường đẹp và thơ mộng bậc nhất ở Hà Nội với một bên là Hồ Tây và một bên là hồ Trúc Bạch.

Trong tiết trời dịu mát, ánh ban mai tươi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã mời Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân dùng các món ngon đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam; đồng thời giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng và hai Phu nhân cùng dạo bước ngắm Hồ Tây, hồ Trúc Bạch và tham quan chùa Trấn Quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân nghe giới thiệu về văn hoá, lịch sử, kiến trúc chùa Trấn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân về chùa Trấn Quốc - ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội; trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long thời nhà Lý, Trần với kiến trúc được kết hợp hài hòa giữa tính uy nghiêm, cổ kính với cảnh quan thanh nhã giữa nền tĩnh lặng của một hồ nước mênh mang.

Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân tỏ rõ vui mừng trong lần đầu thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển vượt bậc và được hưởng không khí, cuộc sống sôi động, song rất đỗi hào hoa của Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân nghe giới thiệu về văn hoá, lịch sử, kiến trúc chùa Trấn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn, Thủ tướng Ethiopia mong muốn được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm Ethiopia để đáp lại thịnh tình và tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau 7 năm, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam; đồng thời tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh P4G.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân nghe giới thiệu về văn hoá, lịch sử, kiến trúc chùa Trấn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng. Trong đó, nhất trí trao đổi đàm phán các hiệp định, thỏa thuận cơ bản nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thương mại, hàng không... 

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.