Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội đền Trần tại Nam Định

Ngày 26/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội đền Trần, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội đền Trần tại Nam Định ảnh 1

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác dâng hương tại đền Trần, thành phố Nam Định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, các đơn vị liên quan tổ chức lễ hội đền Trần năm 2018 trên tinh thần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội, phòng chống cháy nổ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng có phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện trong thời gian diễn ra lễ hội để tránh xảy ra ùn tắc cục bộ Quốc lộ 10 đoạn qua đền Trần; kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ không để xảy ra tình trạng tăng giá, lợi dụng thời điểm đông người để nâng giá thu lợi bất chính.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, Ban Tổ chức lễ hội cần đảm bảo lượng ấn, bố trí các điểm phát ấn và thời gian phát ấn phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân, du khách về xin ấn, tham gia lễ hội, tránh để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tạo hình ảnh không đẹp. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc phát ấn, xin ấn là để cầu bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp để người dân hiểu đúng và thực hiện các quy định trong quá trình tham gia lễ hội, không ném tiền vào kiệu ấn, không chen lấn, xô đẩy gây mất an ninh trật tự.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, để đảm bảo Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2018 diễn ra an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần gồm 4 tiểu ban: Nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự và hậu cần; đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội, đặc biệt là phương án bảo vệ lễ rước kiệu Ngọc lộ, lễ rước nước, tế cá và chuẩn bị đầy đủ số thuốc, bố trí đội ngũ cán bộ y tế sẵn sàng ứng trực.

Đến thời điểm này, công tác trang trí khánh tiết nơi hành lễ, khu vực làm lễ rước nước, tế cá, phóng sinh cá đã được chuẩn bị. Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần đã treo các pa -nô tuyên truyền về di tích, về lễ hội tại nhiều địa điểm xung quanh khu vực đền Trần; tăng cường hệ thống loa máy để tuyên truyền, nhắc nhở về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… Lễ khai ấn đền Trần năm 2018 sẽ được thực hiện vào giờ Tý (23 giờ ngày 14 tháng Giêng). Lễ phát ấn sẽ được thực hiện vào sáng 15 tháng Giêng cho đến hết tháng Giêng theo nhu cầu của du khách.

Nam Định là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội; trong đó, có 2 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 81 di tích được xếp hạng quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 5 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoạt động lễ hội diễn ra tại các di tích rất đa dạng, phong phú với hàng trăm lễ hội truyền thống, tiêu biểu như: Hội chợ Viềng; Lễ khai ấn đền Trần, Lễ hội Phủ Dầy...

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.