Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em

Chiều 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Quốc hội và Tổ chức UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) đã làm việc tại tỉnh Gia Lai, khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển toàn diện trẻ em.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng, với ý chí, truyền thống cách mạng, tỉnh Gia Lai sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế yếu kém, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới; trong đó tỉnh cần ưu tiên phát triển các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng điện mặt trời…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương tỉnh Gia Lai có ý thức trách nhiệm cao trong công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em; lưu ý tỉnh Gia Lai lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện tốt các dự án của UNICEF Việt Nam về chăm sóc trẻ em; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông đến từng gia đình về chăm sóc trẻ em nhằm thay đổi các tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số như sinh nhiều con hay tảo hôn...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai cần quyết liệt hơn nữa, giảm tỉ lệ trẻ em tử vong sau khi sinh vì vấn đề này liên quan đến chất lượng dân số. Tại Gia Lai, đến mùa vụ, các cháu phải tham gia lao động sản xuất, dễ xảy ra tình trạng bỏ học nên tỉnh cần cố gắng hơn nữa để giảm thiểu tình trạng này; đồng thời cần tăng cường hệ thống y tế cơ sở, không để xảy ra dịch bệnh lớn, nâng cao chất lượng dân số, tập trung bảo vệ, xây dựng môi trường sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các cháu.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành có liên quan bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho tỉnh theo định biên, đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp; tiếp tục hỗ trợ và đảm bảo kinh phí cho y tế dự phòng; xây dựng các chương trình, dự án và các giải pháp can thiệp để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt ưu tiên địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn…

Những năm qua, công tác chăm sóc trẻ em được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm; 100% các xã, phường, thị trấn đều triển khai các chương trình về trẻ em như phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin đạt hơn 97%; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 97%. Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 5 cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật…

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế việc hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em tại xã Ayun, một xã nghèo của huyện Mang Yang; thăm và trao đổi với cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Ayun về những khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn. Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả đáng khích lệ của cán bộ và nhân dân xã Ayun, xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%, trong đó công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng quan tâm thiết thực. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 94%. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội rất quan tâm và chia sẻ với những bất cập, thiếu thốn của địa phương như kinh phí cho công tác chăm sóc trẻ em còn hạn chế; mức hỗ trợ cho cộng tác viên còn thấp; thiếu các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Prưp, một hộ nghèo ở làng Kon Brung; tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ayun và thăm một số cán bộ lão thành, gia đình chính sách trên địa bàn TP Pleiku.
Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.