Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

Ngày 4/6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện một số chính sách xã hội tại địa phương.
Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, những năm qua Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2016 tăng 9,2% so với năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng. 
Trong phát triển công nghiệp, Sơn La đang tập trung để xây dựng 2 nhà máy chế biến sản phẩm quả, 1 nhà máy chế biến sản phẩm cao su. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La ảnh 1

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói chuyện với cán bộ, học viên cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Về lĩnh vực nông nghiệp, với thế mạnh về điều kiện tự nhiên phù hợp với nhiều loại cây trồng, tỉnh Sơn La đã xây dựng thương hiệu và được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý các sản phẩm như: Xoài Yên Châu; rau an toàn và chè Shan Tuyết Mộc Châu. Ngoài ra, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm khác như: Nhãn Sông Mã, bơ Mộc Châu; cà phê Arabica hữu cơ Sơn La... Bên cạnh đó, tại Sơn La hiện có hơn 40 doanh nghiệp và hợp tác xã với 86 sản phẩm được cấp chứng nhận về an toàn thực phẩm (Vietgap).

Trong công tác đối ngoại, Sơn La đã ký hợp tác với 8 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để đào tạo thường xuyên cho khoảng 1.1000 lưu học sinh Lào. Trong năm 2017, Sơn La đang tiến hành tổ chức 12 hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào”; trong đó có 4 hoạt động cấp quốc gia. 

Đối với việc thực hiện các chính sách xã hội, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai trên nhiều lĩnh vực, chú trọng đến người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, năm 2016 tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 577 tỷ đồng để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 750.000 người nghèo tại các vùng có điều kiện khó khăn. Để giúp người dân phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, Sơn La đã áp dụng cho vay ưu đãi, tạo việc làm cho trên 16.000 lao động. Đặc biệt, thực hiện chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng, Sơn La đã hỗ trợ gần 12.000 hộ với kinh phí hơn 340 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thực hiện chính sách hỗ trợ người có công, hỗ trợ đồng bào nghèo ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Sơn La cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dạy nghề, chú trọng việc xuất khẩu lao động để tạo thêm việc làm cho người dân. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới Sơn La cần tăng cường giám sát và thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là các hoạt động hỗ trợ người nghèo ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Sơn La cần quan tâm chăm sóc, giáo dục, đào tạo nghề cho các đối tượng là người nghiện, người mắc các tệ nạn xã hội, giúp họ sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, từ đó, khẳng định sự nhân văn và quyền con người mà Nhà nước, Quốc hội đã thực hiện từ trước đến nay. 
Đối với những kiến nghị của Sơn La trong việc bổ sung thêm nguồn hỗ trợ cho người có công và việc tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu để báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ. 
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La.
Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.