Đồng chí Tòng Thị Phóng kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Di tích lịch sử Việt - Lào

Ngày 29/4, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác Ban Dân nguyện của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đến thăm, kiếm tra tiến độ xây dựng Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Đồng chí Tòng Thị Phóng kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Di tích lịch sử Việt - Lào ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ, thăm hỏi nhân dân tại xã Phiêng Khoài. Ảnh: Diệp Anh/TTXVN

Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Kaysone Phomvihane và Đội xung phong Lào - Bắc tại Sơn La, giai đoạn từ năm 1948 - 1950. Hiện Khu di tích đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp khánh thành v ào tháng 7 tới , thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết hiệp định và hợp tác Việt Nam - Lào. 
Thăm khu trưng bày, trước nhiều hiện vật còn được lưu giữ lại như chiếc chăn ấm, nồi nấu cơm, ấm đun nước, bát, thìa gỗ... mà nhân dân các bản đã dùng để nuôi giấu đồng chí Kaysone Phomvihane, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự xúc động và nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đặc biệt Việt Nam - Lào sớm được xây dựng trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Sự phối hợp giúp đỡ chân tình của bà con các dân tộc bản Lao Khô, đã cưu mang đùm bọc đồng chí Kaysone Phomvihane và các đồng chí cán bộ của nước bạn Lào là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Trong bối cảnh hiện nay, nhân dân bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu cần bảo vệ và giữ gìn khu di tích, tiếp tục xây dựng và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt này, góp phần phát triển hơn nữa cả bề rộng và chiều sâu; như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nói: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn nhưng tình nghĩa Lào -Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông". 
Đồng chí Tòng Thị Phóng kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Di tích lịch sử Việt - Lào ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Nhà trưng bày kỷ vật trong Khu di tích, đã cơ bản được hoàn thành. Ảnh: Diệp Anh/TTXVN

Năm 2012, Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia; là di sản quan trọng, chứa đựng các giá trị to lớn về lịch sử, mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. 
Ngày 24/4/2012, Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào đã tổ chức Lễ động thổ trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử này trên diện tích 3,5 ha, gồm các hạng mục chính: Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam - Lào, nhà trưng bày, sân đài biểu tượng, khuôn viên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 53,7 tỷ đồng. 
Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu. Đây là địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu ngày 8/5/1959, nhân kỷ niệm 5 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ ( 1954 - 1959) và 4 năm thành lập khu tự trị Thái Mèo (1955 - 1959).
Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.