Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Hòa Bình

Ngày 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Đại sứ Đặc mệnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cùng đoàn công tác của Quốc hội và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến thăm Khu di tích lịch sử địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Hòa Bình ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình giới thiệu mô hình tôn tạo, phục dựng khu di tích.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Đây chính là minh chứng sinh động, cụ thể thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Tỉnh Hòa Bình đã chủ động, sáng tạo trong vun đúc, chăm lo cho tình hữu nghị hai nước, nhất là việc bảo tồn Khu di tích lịch sử địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào, một địa chỉ đỏ, một minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ là nơi có những sự kiện, những dấu ấn quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước phải có sự kết nối để đón tiếp nhiều hơn nữa các đoàn của nước bạn Lào đến thăm quan, tìm hiểu lịch sử… nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ trong dịp  kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình luôn trân trọng và làm hết sức mình để bào tồn, phát huy giá trị của Khu di tích; đồng thời, báo cáo Ban Bí thư để việc tôn tạo, phục dựng Khu di tích được triển khai trong thời gian sớm nhất và đề nghị Trung ương công nhận khu di tích là Di tích đặc biệt cấp Quốc gia.

Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào được tổ chức tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình thuộc phường Chăm Mát, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) trong vòng một tuần của tháng 12/1971, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp. Đại hội là mốc son quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tiến lên một bước mới, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đại hội đã thống nhất đổi tên Đảng Nhân dân Lào thành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sau đó, Đại hội được chính thức tổ chức vào ngày 3/2/1972 tại tỉnh Hủa Phăn.

Trong những năm qua, Khu di tích đã góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; đồng thời, vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Ngày 25/12/2012, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng khu di tích là Di tích cấp Quốc gia.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.