Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và tặng quà giáo viên, học sinh ở Con Cuông

Chiều 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cán bộ giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông, Nghệ An.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kéo biển tặng 20 bộ máy tính, 1 máy chiếu cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao nhiệt huyết và biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông trong năm học vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên miền núi. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cấp, ngành, đặc biệt là ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác; chăm lo phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cần tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo; bảo quản, sử dụng máy móc phục vụ tốt cho việc học tập, giảng dạy của cán bộ, giáo viên, học sinh; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở tương lai cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu tham quan phòng máy vi tính mới của trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tích cực ủng hộ, giúp đỡ các trường học thuộc các vùng miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và bày tỏ tin tưởng các học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh dân tộc nói chung, trong đó có học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong học tập; phát huy thành tích đã đạt được, là điểm sáng để các trường dân tộc nội trú trong cả nước noi theo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 20 bộ máy tính, 1 máy chiếu cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Con Cuông; tặng 50 suất học bổng khuyến học cho các em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong trường.

Tin, ảnh: Tá Chuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.