Khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phù Yên, Sơn La

Ngày 16/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp cùng với UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành và ban giao công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phù Yên.
Chú thích ảnh
Một phần của hạng mục công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Đây là dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ, dành cho con em các dân tộc huyện Phù Yên, nơi có nhiều hộ dân di chuyển ra khỏi vùng ngập của Thủy điện Hòa Bình.

Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Phù Yên được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017, tổng diện tích trên 30.000 m2, quy mô gồm: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, nhà lớp học đa năng 2 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng, 2 nhà nội trú học sinh 3 tầng 21 phòng, 1 nhà công vụ giáo viên, 1 nhà thể thao đa năng, bếp ăn học sinh và các hạng mục phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 18 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 48 tỷ đồng. 

Tại buổi lễ, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, việc Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại huyện Phù Yên đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Tập đoàn điện lực Việc Nam đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng. Đây là công trình có ý nghĩa lớn động viên con em các dân tộc trên địa bàn huyện Phù Yên nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong hơn 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nói chung và huyện Phù Yên nói riêng, đã cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đóng góp vào những công trình thế kỷ trên dòng Sông Đà, trong đó có hai nhà máy lớn là thủy điện Hòa Bình và nhà máy thủy điện Sơn La.

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phù Yên là một trong những công trình nhằm tri ân đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên nói riêng. Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp học, nhà bán trú, nhà công vụ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập sinh hoạt nội trú cho con em các dân tộc trên địa bàn huyện Phù Yên, nơi có nhiều hộ dân di chuyển ra khỏi vùng ngập của Thủy điện Hòa Bình sinh sống, sẽ góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.