Khánh thành khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết TƯ cơ sở Tứ Hiệp

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động Khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp.

Sáng 23/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động Khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp.

Lễ khánh thành với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Khánh thành khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết TƯ cơ sở Tứ Hiệp ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ cắt bằng khánh thành khu điều trị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp là khu nhà 9 tầng, với tổng số giường kê được theo thiết kế là 480 giường bệnh (thực kê trên 700 giường bệnh), được bố trí cho 15 khoa điều trị nội trú.

Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp là 25%, nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam 63% và các nguồn vốn khác là 12%.

Cùng với khu nhà 5 tầng và các công trình phụ trợ, dịch vụ đầy đủ, tiện nghi được đưa vào sử dụng trước đó (năm 2012), việc đưa vào hoạt động Khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Tứ Hiệp đã giúp Bệnh viện chấp dứt tình trạng quá tải trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hiện nay, Bệnh viện đã được trang bị nhiều hệ thống máy móc- trang thiết bị y tế hiện đại như máy ghi đo phóng xạ Btodx và máy đo liều I, máy Achitect tự động với công suất 200 xét nghiệm/giờ, máy đo nồng độ Ceton máu…

Khánh thành khu điều trị nội trú Bệnh viện Nội tiết TƯ cơ sở Tứ Hiệp ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam điôxin nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Hầu hết các xét nghiệm phục vụ cho công tác khám bệnh và điều trị, đặc biệt các xét nghiệm chuyên khoa của bệnh viện đã ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.

Là bệnh viện đầu ngành và tuyến cuối điều trị các bệnh về nội tiết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ đông đảo, tâm huyết với nghề, được đào tạo cơ bản ở trong nước và nước ngoài.

Đặc biệt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng là cơ sở đầu tiên và duy nhất trong nước và quốc tế áp dụng phương pháp mổ nội soi tuyến giáp theo phương pháp Dr. Lương (PGS.TS Trần Ngọc Lương- Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương), đem lại hiệu quả điều trị lớn hơn và rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân...

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi thăm, tặng quà một số bệnh nhân là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang điều trị tại Bệnh viện.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.