Nghệ An: 37 học sinh dân tộc nội trú nhập viện do ăn hạt ngô đồng

Khoảng 20h15 tối 21/4, Khoa cấp cứu Trung tâm y tế Quỳ Châu đã cấp cứu 37 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) có triệu chứng nôn mửa, đau đầu và đi ngoài.

Trước đó, vào 19h45 cùng ngày, một số học sinh đã vào Phòng trực giáo vụ để xin thuốc uống do các em có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài và phát hiện các em ăn phải quả ngô đồng. Học sinh bị ngộ độc chủ yếu là khối 6, 7.

Nghệ An: 37 học sinh dân tộc nội trú nhập viện do ăn hạt ngô đồng ảnh 1

Bác sĩ Chăm sóc sức khỏe cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu bị ngộ độc do ăn quả cây ngô đồng.

Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng trực giáo vụ cùng với các giáo viên trực đã rà soát có 37 em bị triệu chứng như trên. Ban giám hiệu nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã đưa ngay các em đến Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu.

Tại đây, các y Bác sỹ đã trực tiếp thăm khám truyền dịch và theo dõi sức khỏe các em. Sau khi kiểm tra, phân tích, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do các em đã ăn hạt của quả cây ngô đồng trong trường.

Theo Bác sỹ Vi Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu cho biết: Hạt cây ngô đồng có tính dầu, ăn bùi, tuy nhiên ăn hạt này vào làm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy; trường hợp nặng bị xuất huyết đường tiêu hóa, thực môn; hạt này không ăn được.

Đến 10 sáng 22/4, toàn bộ 37 học sinh sức khỏe đã ổn định trở lại bình thường, đã có thể trở lại tiếp tục học tập.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quỳ Châu, trường có 300 học sinh dân tộc Thái đều ở nội trú.

Trường chỉ có một cây ngô đồng nhưng lại khá lớn, tỏa bóng mát, các em thường ra đây chơi và đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngộ độc do ăn quả ngô đồng. Thời gian tới trường sẽ tiến hành di dời cây ngô đồng này ra khỏi khuôn viên của nhà trường.

Đây là vụ ngộ độc hạt ngô đồng thứ 2 trong vòng 1 tuần qua ở tỉnh Nghệ An. Trước đó, 50 em học sinh ở thị xã Cửa Lò cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì ăn phải hạt ngô đồng.

Để phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa, quả trong khuôn viên trường học, ngày 22/4, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An đã có công văn yêu cầu các Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đối với các loại độc tố tự nhiên. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận của cây hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống.

Nghệ An: 37 học sinh dân tộc nội trú nhập viện do ăn hạt ngô đồng ảnh 2

Giáo viên đang tuyên truyền cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu về tác hại của việc ăn quả cây ngô đồng.

"Sở Giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường học. Nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi loại cây hoa, quả này. Các trường học phải thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loại cây hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.