Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự phiên họp Ban chấp hành AIPA-38

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, sáng 15/9, tại thủ đô Manila đã diễn ra phiên họp của Ủy Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 (AIPA-38).

Phiên họp mở đầu cho các hoạt động của AIPA-38.

 

Tham dự có 10 đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và 11 nước quan sát viên cùng khách mời từ Ban Thư ký ASEAN, Liên minh Nghị viện (IPU). Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn tham dự AIPA-38.

 

Chủ tịch Hạ viện Philppines, ông Pantaleon D.Alvarez,  Chủ tịch AIPA đã chủ trì phiên họp của Ban Chấp hành. Tại phiên họp, trưởng đoàn Singapore, nước sẽ giữ vai trò Chủ tịch AIPA năm 2018, được chỉ định làm Phó Chủ tịch tại AIPA-38.

Ban Chấp hành AIPA đã xem xét và thông qua Chương trình hoạt động và Chương trình nghị sự của AIPA-38, trong đó có chủ đề các phiên họp của các ủy ban của AIPA; ấn định thời gian tổ chức Đại hội đồng AIPA-38 từ ngày 16-19/9 và nhiều vấn đề quan trọng khác trong đó có vấn đề khủng hoảng nhân đạo tại Myanmar, hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh lương thực, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe cho các nữ lao động…

 

Dự kiến, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) và tiếp xúc song phương với một số đoàn.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.