Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Bình Thuận

Ngày 4/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận.

Ngày 4/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận về kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.    

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận đạt được sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế đời sống tận dụng các nguồn lực đang có, giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chủ động tháo gỡ các vướng mắc khó khăn tạo đà cho nền kinh tế phát triển mạnh trong thời gian tới.      

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đảng bộ, chính quyền tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, làm tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm công tác an ninh trật tự, chú ý giải quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp tạo thành điểm nóng. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất để toàn đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về những kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận để các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.    

Trước đó, chiều 3/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Tuy Phong (Bình Thuận), thăm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong).    

Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, tổng sản phẩm quốc nội tăng bình quân 8,9%/năm. Sản xuất công nghiệp cơ bản được duy trì, tăng trưởng bình quân 9,4%/năm ngành nông nghiệp từng bước được tái cơ cấu một cách phù hợp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa…

 Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.