Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hạ viện Ba Lan do Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, ngài Jerzy Wenderlich làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.
Ngày 17/12, tại Trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hạ viện Ba Lan do Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, ngài Jerzy Wenderlich làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Ba Lan là nước bạn bè truyền thống, là đối tác ưu tiên ở khu vực Trung Đông Âu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ chính trị ngoại giao nói chung, quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng phát triển ngày càng tốt đẹp, minh chứng rõ rệt là chuyến thăm Ba Lan đầu năm 2013 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.Bày tỏ vinh dự được thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan nhấn mạnh, hai nước tuy xa cách về địa lý nhưng tình hữu nghị ngày càng được củng cố và thắt chặt, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp cũng được thúc đẩy đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trao đổi về quan hệ hai nước, hai bên nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong những năm qua đều tăng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên phối hợp, xác định những lĩnh vực hợp tác mà hai bên thực sự có thế mạnh và tiềm năng, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác, đưa mối quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt ngưỡng 1 tỷ USD. Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn cấp ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp chặt chẽ, tăng cường tiếp xúc bên lề các hội nghị khu vực và quốc tế, trao đổi các vấn đề khu vực thế giới cùng quan tâm. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai bên đã cam kết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại đầu tư. Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.