Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng UNICEF

Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, bà Lotta Sylwander đã trao giải thưởng nhân đạo tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì những đóng góp thiết thực nhằm giảm thiểu số trẻ em tử vong tại Việt Nam.

Chiều 27/2 tại Trụ sở Quốc hội, bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã trao giải thưởng nhân đạo tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì những đóng góp thiết thực nhằm giảm thiểu số trẻ em tử vong tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ nhận giải thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Từ khi thành lập nước, Việt Nam luôn coi việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là quốc sách hàng đầu. Với tinh thần đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em Việt Nam đã giảm từ 36,7% (năm 2000) xuống còn 16% (năm 2010).

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng UNICEF ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Giải thưởng Nhân đạo của UNICEF do Bà Lotta Sylwander trao tặng. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu về nhiều mặt của UNICEF đã góp phần quan trọng vào thành công của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn UNICEF tiếp tục phát huy vai trò trong sự phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam.

Chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF, bà Lotta Sylwander cho biết, giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em. Đây cũng là giải thưởng nằm trong chiến dịch toàn cầu nhằm thực hiện mục tiêu không có trẻ em nào bị xâm hại, không có trẻ em thất học, không có trẻ em đường phố.

Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.