Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang phải nghiêm túc kiểm điểm

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 18/7, ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Thường trực quận ủy Thanh Xuân đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch quận và những người có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang phải nghiêm túc kiểm điểm ảnh 1

Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân thông báo kết luận của Thường trực quận ủy.

Báo cáo của UBND quận Thanh Xuân về việc liên quan đến bà Lê Mai Trang nêu rõ: Sau khi có thông tin báo chí và báo cáo của bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cùng những người có liên quan (bà Huỳnh Thị Dung, Giám đốc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận; Chủ tịch UBND phường và công an phường Thanh Xuân Bắc); ngày 17/7, Bí thư Quận ủy đã triệu tập, chủ trì cuộc họp Thường trực Quận ủy với lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 12 giờ ngày 7/7, bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cùng bà Huỳnh Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình quận, đi xe ô tô (do bà Dung lái), đỗ xe tại vị trí khu vực đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

Chị Lý (chủ quán cafe đầu hồi nhà C17) và một phụ nữ không đồng ý cho để xe ở đó; giữa chị Lý và bà Trang và bà Dung có sự trao đổi, tranh luận. Sau đó bà Lê Mai Trang và bà Dung tiếp tục đi ăn.

Do địa điểm diễn ra vụ việc gần trụ sở UBND phường Thanh Xuân Bắc (cách khoảng 500m) và có phản ánh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự; ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường, cùng một cán bộ công an phường, đã đến địa điểm đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức để nắm tình hình vụ việc.

Theo ông Đặng Hồng Thái, quan điểm của quận Thanh Xuân là xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, sai đến đâu, xử lý đến đó.

Việc bà Dung đỗ xe tại vị trí khu vực đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc là sai quy định. Quận đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và bà Dung cũng đã chủ động nộp phạt theo quy định trong ngày ngày 17/7.

“Việc phản ánh Chủ tịch UBND phường và công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận là không đúng. Từ báo cáo của các bên liên quan, Thường trực Quận ủy đã yêu cầu đồng chí Lê Mai Trang, các đồng chí liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo quán triệt, xem đây là bài học kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của quận Thanh Xuân”, ông Đặng Hồng Thái cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Hồng Thái cũng khẳng định, trong mấy ngày vừa qua, có nhiều tin nhắn đến số của bà Lê Mai Trang với nội dung đe dọa, nên bà Trang đã đơn gửi Công an quận và thành phố đề nghị xem xét. “Việc làm của bà Lê Mai Trang là do sơ suất trong ứng xử và quận đã yêu cầu kiểm điểm. Do nội dung của các đoạn video tung lên mạng chỉ có hình, không có tiếng, nên không rõ nội dung các bên trao đổi”, ông Đặng Hồng Thái cho biết.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, việc công khai thông tin từ phía quận Thanh Xuân  là nhằm giúp có cái nhìn khách quan về sự việc. Quan điểm của quận Thanh Xuân là xử lý khách quan, không bao che.

Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.