Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Malaysia đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia, thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp hai nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ 23, ngày 7/6 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Malaysia tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia, thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp hai nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự và phát biểu tại buổi họp báo Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Malaysia , Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đưa quan hệ kinh tế song hành với những bước tiến quan trọng và bền vững trong hợp tác chính trị giữa Việt Nam vàMalaysia . Diễn đàn là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước quảng bá, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nhằm phát triển đầu tư, mở rộng thị trường.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia là hai nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có nhiều nét tương đồng về văn hóa và gần gũi về địa lý. Đây là nền tảng để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển. Trong 40 năm qua, mặc dù có nhiều chuyển biến trong khu vực và quốc tế, nhưng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Malaysia vẫn không ngừng được tăng cường và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên có những chuyến thăm cấp cao, chia sẻ các quan điểm chung trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Trên nền tảng hợp tác chính trị tốt đẹp, trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Malaysia luôn được quan tâm đặc biệt. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng gần gấp đôi, từ 4,5 tỷ USD năm 2008 lên gần 8 tỷ USD năm 2012. Hai bên đã ký nhiều Hiệp định và Bản ghi nhớ, trong đó có Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp định Thương mại…

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Malaysia trong ASEAN trong khi Malaysia đứng thứ 3 trong khu vực về giá trị giao dịch thương mại với Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Malaysia là dầu thô, gạo, cà phê, hải sản, dầu mỡ động thực vật, cao su,… và nhập khẩu chủ yếu là sắt thép, xăng dầu, chất dẻo nguyên liệu, máy móc thiết bị, máy vi tính và sản phẩm điện tử.

Về đầu tư, hiện Malaysia đứng thứ 7 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với hơn 400 dự án và tổng số vốn đầu tư là hơn 11,3 tỷ USD, chủ yếu vào các lĩnh vực như xây dựng, điện, nước và khí ga, cơ khí và ngân hàng, trong đó có những dự án lớn như xây dựng khu đô thị đại học quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh trị giá 3,5 tỷ USD. Việt Nam có hai dự án tại Malaysia với tổng số vốn đầu tư gần 600 triệu USD. Về du lịch, Việt Nam chào đón 300.000 lượt du khách Malaysia trong năm 2012.

Theo Phó Chủ tịch nước, các kết quả nêu trên, tuy còn khá khiêm tốn, nhưng là những tín hiệu đáng mừng, là tiền đề để hai nước nghiên cứu thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế và tận dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng sẵn có của mỗi bên.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao các nhà đầu tư Malaysia sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Malaysia khi tham gia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam - Malaysia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi ASEAN đang tiến tới hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Malaysia sẽ tăng cường hợp tác trong kinh doanh, đầu tư, chuyển giao công nghệ, để cùng nhau phát triển hơn nữa và tăng cường hội nhập kinh tế một cách bền vững trên phạm vi khu vực và quốc tế.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.