Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu

Tại thủ đô Kuala Lumpur,Malaysia đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23. Với tư cách là khách mời đặc biệt của Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát biểu tại Lễ Khai mạc.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, chiều ngày 6/6, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 23. Tham dự hội nghị có hơn 1.100 đại biểu, trong đó có nữ lãnh đạo và phu nhân của nguyên thủ một số quốc gia và nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn trên thế giới. Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh : Thống Nhất-TTXVN.

Với tư cách là khách mời đặc biệt của Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát biểu tại Lễ Khai mạc. Phó Chủ tịch nước đã nêu bật vai trò và đóng góp quan trọng của Phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình; nhiều phụ nữ đang đảm nhận tốt các vị trí lãnh đạo tại nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp.Phó Chủ tịch nước đặc biệt hoan nghênh chủ đề “Phụ nữ - tạo ra các nền Kinh tế Mới” của Hội nghị năm nay, nhất là trong bối cảnh nhiều nước đang nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng cường hiệu quả, hướng tới tăng trưởng bền vững và tối ưu hóa nguồn lực; nhấn mạnh cao vai trò ngày càng tăng của Phụ nữ trong việc tạo ra các nền Kinh tế Mới.Phó Chủ tịch nước cũng thông tin về thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua; chia sẻ những chính sách và thực tiễn thúc đẩy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc tạo ra nền Kinh tế Mới mang tính bền vững hơn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ưu tiên tái cơ cấu nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Nhiều doanh nghiệp nữ Việt Nam hiện đang đi tiên phong trong một số ngành nghề mới và có những đóng góp to lớn trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước.Phó Chủ tịch nước đề nghị các quốc gia cần tạo dựng khuôn khổ về pháp luật, thể chế và chính sách để đảm bảo bình đẳng giới, nhất là sự bình đẳng về mặt cơ hội; kêu gọi các tổ chức xã hội và cộng đồng tăng cường hỗ trợ nhằm thay đổi nhận thức xã hội và xóa bỏ những rào cản đối với phụ nữ, nhằm tạo nên sự bình đẳng thực sự, giúp người phụ nữ phát huy vai trò của mình ở mức cao nhất.Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn sau Hội nghị, một thông điệp sẽ được gửi tới các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ các nước kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là hỗ trợ và tạo điều kiện để phụ nữ có thể đóng góp nhiều hơn trong việc tạo ra những nền Kinh tế Mới.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.