Phổ biến, giáo dục pháp luật để mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông thái

Ngày 2/6, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác 950) đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Tây Ninh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 5 tháng đầu của năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 291 vụ với 284 đối tượng; xử phạt hành chính 237 vụ với tổng số tiền thu ngân sách trên 4,7 tỷ đồng; hàng hóa bị tịch thu trị giá khoảng 167,3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã khởi tố 25 vụ với 34 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong đợt cao điểm ra quân (từ ngày 15- 31/5), các đơn vị ở tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 13 vụ vi phạm (xử lý hành chính 11 vụ, xử lý hình sự 2 vụ về hành vi buôn bán hàng cấm); tang vật, hàng hóa vi phạm trị giá trên 9,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh nhận định, hiện nay các đối tượng buôn lậu, chủ yếu là cư dân biên giới thông thạo địa hình, lợi dụng tuyến biên giới dài gần 240km giáp Campuchia với nhiều đường tiểu ngạch, lối mở và hệ thống kênh rạch để vận chuyển trái phép hàng hóa. Công tác quản lý, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên nền tảng số và thương mại điện tử hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ cho các lực lượng chuyên trách trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng; sớm trang bị thiết bị hiện đại phục vụ việc nhận diện, phát hiện hàng giả, cũng như hỗ trợ phương tiện, kinh phí hoạt động.

Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 

Các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cùng các khó khăn, vướng mắc, lưu ý tình trạng người nổi tiếng tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua mạng xã hội. Một số doanh nghiệp đưa hàng chất lượng cao đi kiểm định để hợp thức hóa hồ sơ nhưng thực tế lại phân phối ra thị trường các sản phẩm kém chất lượng…

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý và đề xuất của Tổ công tác 950; sẽ sớm khắc phục hạn chế, bất cập, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tỉnh sẽ sớm hoàn chỉnh báo cáo kèm theo các kiến nghị cụ thể, gửi Tổ công tác để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng với các kiến nghị thiết thực của Tây Ninh.

Thượng tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại như: Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại còn chưa chặt chẽ. Việc tổ chức nắm bắt tình hình chưa sâu sát nên chưa phát hiện, triệt phá được các ổ nhóm, đối tượng cầm đầu.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp khi có sự thay đổi, sắp xếp lại về cơ cấu tổ chức của các lực lượng (Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường); đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tỉnh cần đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông thái, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong đấu tranh, gắn với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Tây Ninh cần nâng cao năng lực quản lý, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý Nhà nước về công tác này. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, liên tục và không ngừng nghỉ. Các vụ việc cần được xử lý nghiêm minh theo phương châm: “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kiên quyết nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.