Philippines sẽ không giúp Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Không có nhiều khả năng Philippines sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng làm bàn đạp để Washington thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông.
Philippines sẽ không giúp Mỹ tuần tra ở Biển Đông ảnh 1

Máy bay của lực lượng không quân Mỹ tại đảo Guam.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 8/12 cho biết các tàu và chiến đấu cơ của Mỹ có thể sử dụng các căn cứ ở đảo Guam (Mỹ), Okinawa (Nhật Bản) hoặc bay từ các hàng không mẫu hạm để tuần tra vùng biển tranh chấp này.

Dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino III, một số tàu và máy bay Mỹ đã dừng lại ở Philippines trên đường tuần tra vùng biển nhằm đối phó những động thái gây hấn của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống hồi tháng 6, ông Duterte đã tiến hành những bước đi nhằm cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc đồng thời quay lưng lại với Mỹ, vốn là đồng minh lâu đời của Manila.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.