Philippines phản đối Trung Quốc lắp đặt vũ khí trên đảo nhân tạo

Philippines đã trao văn bản ngoại giao phản đối Trung Quốc về việc Bắc Kinh lắp đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Trước đó một nhóm chuyên gia Mỹ thông báo rằng Bắc Kinh dường như đã lắp đặt các vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa trên các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp ở Biển Đông.

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay xác nhận, văn bản ngoại giao này đã được đưa ra sau khi có thông tin như trên từ tháng 12/2016.

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) thông báo, Trung Quốc đã bố trí các súng phòng không và các hệ thống vũ khí đánh giáp lá cà được thiết kế nhằm phòng thủ trước vụ tấn công bằng tên lửa, trên toàn bộ 7 đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, Ngoại trưởng Yasay khẳng định, phía Manila đã phản ứng về thông tin trên song ở mức mềm mỏng do nếu có thêm hành động gây hấn sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông không nói rõ thời gian đưa ra văn bản trên.

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh: "Tôi chỉ muốn đảm bảo với người dân Philippines rằng khi chúng tôi hành động can dự vào Trung Quốc trong vụ tranh chấp này, chúng tôi không muốn có hành động khiêu khích, gây hấn như vậy (vì) sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi không thể giao chiến với Trung Quốc".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.