Phiên 4/10, giá dầu thế giới tăng gần 3 USD/thùng

Trong phiên giao dịch 4/10, giá dầu thế giới tăng gần 3 USD/thùng trước sự yếu đi của đồng USD và dự đoán sản lượng dầu thô của các nhà sản xuất sẽ giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm mạnh sản lượng khi nhóm họp ngày 5/10. Động thái này sẽ siết chặt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ, vốn đã eo hẹp do nhu cầu gia tăng, tình trạng thiếu vốn đầu tư và các vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 2,94 USD (3,3%) lên 91,80 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) tăng 2,89 USD (3,5%) lên 86,52 USD/thùng.

Theo các nguồn tin từ OPEC+, liên minh này đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg đưa tin OPEC+ đang xem xét cắt giảm 2 triệu thùng/ngày.

Trong một phát biểu, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết OPEC+ sẽ đưa ra quyết định phù hợp để đảm bảo nguồn cung năng lượng và phục vụ lợi ích của cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Theo ngân hàng Goldman Sachs, việc cắt giảm mục tiêu sản lượng là do giá dầu giảm mạnh gần đây và động thái này củng cố triển vọng tăng giá đối với “vàng đen”.

Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) đánh giá một số yếu tố có thể khiến giá dầu thô tăng cao hơn vào cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc phục hồi, OPEC+ cắt giảm nguồn cung, chương trình bơm dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) của Mỹ chấm dứt và lệnh cấm sắp tới của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu Nga.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.