Giá dầu thế giới tăng gần 4 USD/thùng trước khả năng OPEC+ giảm sản lượng

Giá dầu thế giới tăng gần 4 USD/thùng vào phiên 3/10, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh (nhóm OPEC+) xem xét cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2022 tăng 3,72 USD (4,4%) lên 88,86 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến 4,14 USD (5,2%) lên 83,63 USD/thùng.

Giá dầu đã giảm trong bốn tháng liên tiếp kể từ tháng Sáu, khi các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt tại Trung Quốc đã ảnh hưởng tới nhu cầu từ thị trường tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới. Cùng với đó, lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên cũng đè nặng thị trường tài chính toàn cầu.

Giữa bối cảnh như vậy, các nguồn thạo tin cho hay OPEC+ đang xem xét cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày trước cuộc họp hôm 5/10. Một nguồn tin cho biết thêm con số đó không bao gồm các khoản cắt giảm tự nguyện bổ sung của các thành viên riêng lẻ.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần cắt giảm sản lượng hàng tháng thứ hai liên tiếp của OPEC+ sau khi nhóm này đã giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày vào tháng trước.

Ông Dennis Kissler, quản lý cấp cao về hoạt động giao dịch của ngân hàng BOK Financial (Mỹ) cho biết, hầu hết các nhà giao dịch đều mong đợi mức cắt giảm khoảng 50.000 thùng/ngày.

Hai nguồn tin cũng cho biết OPEC + đã bỏ lỡ mục tiêu sản xuất gần 3 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Bảy, chủ yếu do các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên và mức đầu tư thấp của các thành viên khác đã cản trở khả năng tăng sản lượng của tổ chức này.

Trong một báo cáo ngắn gửi khách hàng, công ty tư vấn FGE (Mỹ) cho biết mặc dù giá dầu Brent có thể nhanh chóng mạnh lên trong ngắn hạn sau các thông tin có lợi, những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn có khả năng hạn chế đà tăng của “vàng đen”.

Bên cạnh đó, FGE nêu rõ việc OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng trong thời gian tới sẽ dẫn đến sự gia tăng trong công suất dự phòng của khối, từ đó gây thêm áp lực giảm đối với giá hợp đồng dầu dài hạn.

H.Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.