Phe đối lập Syria cảnh báo ‘cơ hội cuối cùng’ giải quyết xung đột

Liên minh đối lập ở Syria ngày 11/11 cảnh báo rằng một hội nghị quốc tế đàm phán hòa bình theo đề xuất sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua.

Liên minh đối lập ở Syria ngày 11/11 cảnh báo rằng một hội nghị quốc tế đàm phán hòa bình theo đề xuất sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua.

Phe đối lập Syria cảnh báo ‘cơ hội cuối cùng’ giải quyết xung đột ảnh 1

Quân đội Syria tấn công đánh chiếm lại căn cứ 80 tại Aleppo ngày 10/11. Ảnh: AFP

“Hội nghị tại Geneva tới có thể là khuôn khổ duy nhất và là cơ hội cuối cùng để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria”, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) cảnh báo trong một thông cáo, đồng thời cho biết hội nghị cũng là cơ hội để các cường quốc trong khu vực và trên thế giới thảo luận cùng đưa ra một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại đất nước Trung Đông này.

Thông cáo trên cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa hai bên và yêu cầu chính phủ Syria phóng thích các tù nhân chính trị.

SNC cho biết họ "sẵn sàng tham gia hội nghị trên cơ sở tiến hành chuyển giao quyền lực trọn vẹn với điều kiện (Tổng thống) Bashar al-Assad và các đồng minh thân cận của Damascus không được đóng vai trò trong tiến trình chuyển tiếp và tương lai của Syria".

CT (Theo AFP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.