Hàn Quốc tổ chức hội nghị tái thiết Syria

Vào tháng 12 tới, Seoul sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm giúp quốc gia đang chìm trong nội chiến Syria tái thiết nền kinh tế.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào tháng 12 tới, Seoul sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm giúp quốc gia đang chìm trong nội chiến Syria tái thiết nền kinh tế.
Hàn Quốc tổ chức hội nghị tái thiết Syria ảnh 1

Binh lính Syria trên tại thị trấn Sbeineh ngày 8/11. Ảnh: AFP/TTXVN.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/11 thông báo hội nghị lần thứ ba của Nhóm công tác về phục hồi kinh tế Syria sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tại thủ đô Seoul. Dự kiến, hội nghị sẽ quy tụ các quan chức từ 60 quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm thảo luận các biện pháp giúp đỡ người dân Syria, những người phải sống trong xung đột suốt 31 tháng qua, về vấn đề vực dậy nền kinh tế, an ninh lương thực, đảm bảo nguồn nước uống và năng lượng.Nhóm công tác về phục hồi kinh tế Syria là một phần trong các hoạt động ngoại giao được dẫn dắt bởi Những người bạn của Syria - một nhóm khoảng 70 quốc gia ủng hộ các tổ chức đối lập tại quốc gia Trung Đông này.Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc ngày 11/11 đã khai mạc Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD) - diễn đàn an ninh khu vực lần thứ hai kéo dài 3 ngày tại thủ đô Seoul nhằm thảo luận cách thức ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và các mối đe dọa về an ninh mạng đang ngày càng tăng.Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, SDD lần này quy tụ khoảng 180 quan chức quân sự cấp cao và chuyên gia đến từ 21 quốc gia và 3 tổ chức quốc tế tham gia vòng hai hội nghị an ninh này trong năm nay. Trong số này có các quan chức cấp thứ trưởng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Brunei, Thái Lan và Mông Cổ cùng các đại diện từ Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU). Trong khi các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh, Ấn Độ, Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, Campuchia, Myanmar và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại phái quan chức cấp trợ lý bộ trưởng hoặc cấp thấp hơn tham dự diễn đàn lần này.Diễn đàn khai mạc bằng các cuộc đàm phán song phương và đa phương, trong đó có cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo và các quan chức, đại diện từ Philippines, Indonesia, Mỹ, LHQ và EU.SDD là diễn đàn an ninh đa phương cấp thứ trưởng được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul vào năm 2012.Cùng ngày 11/11, Hàn Quốc hối thúc CHDCND Triều Tiên công bố danh tính công dân Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắt giữ tuần trước vì tội gián điệp liên quan tới "các hoạt động reo rắc âm mưu chống phá" chính quyền Triều Tiên.Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, trong khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng yêu cầu Triều Tiên đưa ra thông tin chứng minh cáo buộc gián điệp. Tờ "Chosun Ilbo" dẫn lời các nhà hoạt động Hàn Quốc nói rằng đối tượng bị bắt là một nhân vật truyền giáo vào Triều Tiên bằng hộ chiếu giả.TN(Theo THX, AFP)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.