Phe đối lập Syria đồng ý tham gia hòa đàm tại Geneva

Liên minh Dân tộc Syria (SNC) cho biết phe đối lập Syria do Phương Tây hậu thuẫn đã đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ).
Trong một tuyên bố sớm 11/11, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) cho biết phe đối lập Syria do Phương Tây hậu thuẫn đã đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình quốc tế tại Geneva (Thụy Sĩ).
Phe đối lập Syria đồng ý tham gia hòa đàm tại Geneva ảnh 1

Cuộc nội chiến ở Syria đến nay vẫn chưa thể đi vào hồi kết. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên, được dịch từ tiếng Arập, đã đưa ra các điều kiện phải được đáp ứng trước cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 2 năm rưỡi qua, đồng thời khẳng định mọi cuộc thảo luận quốc tế đều phải dẫn đến một sự chuyển giao chính trị.Trong một diễn biến liên quan, Phủ Tổng thống Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày 10/11 đã điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Abdullah để thảo luận việc giải quyết cuộc xung đột ở Syria và chương trình hạt nhân Iran.Thông cáo của Điện Kremlin viết: "Trọng tâm (cuộc điện đàm) là các vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria và tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. (Hai bên) thể hiện sự quan tâm chung trong việc tiếp tục hợp tác và duy trì tiếp xúc ở các cấp độ khác nhau trong các vấn đề cấp thiết của chương trình nghị sự quốc tế hiện nay".Cũng trong ngày 10/11, phát biểu tại New Delhi sau cuộc gặp 3 bên giữa các ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cho biết 3 nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov cũng cho biết 3 ngoại trưởng đã nhất trí rằng giải pháp hòa bình, chứ không phải quân sự, là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Ba nước hy vọng hội nghị Geneva 2 về Syria sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt và đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc cần được phép tiếp cận các kho hóa học của quốc gia Trung Đông này.T.N (Theo Reuters/THX)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.