Phe đối lập Syria đặt điều kiện dự Geneva 2

Ngày 11/11, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) - phái chính trị đối lập lớn nhất ở Syria - cho biết sẵn sàng tham dự nghị hòa bình về Syria, hay còn gọi là hội nghị Geneva 2, nếu như các điều kiện nhóm này đưa ra được thỏa mãn.

Ngày 11/11, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) - phái chính trị đối lập lớn nhất ở Syria - cho biết sẵn sàng tham dự nghị hòa bình về Syria, hay còn gọi là hội nghị Geneva 2, nếu như các điều kiện nhóm này đưa ra được thỏa mãn.

Phe đối lập Syria đặt điều kiện dự Geneva 2 ảnh 1

Chủ tịch SNC Ahmad Jarba (giữa) tại cuộc họp hôm 9/11 ở Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), 108 đại biểu của SNC đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các điều khoản liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình. Phát ngôn viên của SNC Khaled Saleh cho biết mục tiêu của nhóm là thống nhất các lực lượng đối lập trước thềm hội nghị Geneva 2. Theo SNC, điều kiện đầu tiên cần đạt được là các phe phái đối lập bên trong Syria phải ủng hộ quan điểm, đường hướng của SNC; “Quân đội Syria tự do” (FSA) phải là một phần của phái đoàn phe đối lập tại hội nghị, song hành cùng SNC. Kế đến, chính phủ Syria phải đồng ý thiết lập một hành lang nhân đạo để có thể tiếp cận, vận chuyển đồ cứu trợ đến các khu vực bị bao vây, chia cắt; tiến hành trả tự do cho nhiều người bị giam giữ.


Tại cuộc họp, SNC tái khẳng định cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột - đã được nêu tại Hội nghị “Những người bạn của Syria” diễn ra tháng trước tại London. Về điểm then chốt nhất liên quan đến vận mệnh chính trị của Tổng thống Bashar al - Assad, tuyên bố chung của SNC phát đi từ Istanbul nêu rõ: “Ông Assad sẽ không có bất kì vai trò nào trong giai đoạn chuyển tiếp và tương lai của Syria”.

Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.