Phe Dân chủ tẩy chay cuộc họp với Nhà Trắng về an ninh biên giới

Ngày 15/1, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã từ chối lời mời của Tổng thống Donald Trump đến dự buổi ăn trưa và làm việc tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề an ninh biên giới.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy hai bên vẫn còn bất đồng quan điểm dẫn đến tình trạng đóng cửa chính phủ và chưa sẵn sàng thỏa hiệp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái, phía trước) trong cuộc gặp các nghị sĩ Quốc hội ở Washington DC., ngày 9/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Washington D.C. dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao với hãng tin Fox News cho biết Tổng thống Trump đã mời các nghị sĩ phe Dân chủ tới tham dự tiệc và họp tại Phòng Roosevelt ngay sau buổi trưa.

Tuy nhiên, trước khi buổi họp diễn ra, Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết đã không có nghị sĩ Dân chủ nào nhận lời mời. Theo bà Sanders, Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị trao đổi những vấn đề như công nghệ bổ sung tại các cửa nhập cảnh, cho phép trẻ vị thành niên đến từ Trung Mỹ nộp đơn xin tỵ nạn tại đất nước của họ, và các hàng rào vật lý giữa các cửa nhập cảnh được làm bằng thép thay vì bê tông.

Hiện chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục bị đóng cửa một phần và đây là lần đóng cửa kéo dài kỷ lục trong lịch sử nước này, trong bối cảnh Tổng thống Trump công khai tuyên bố sẵn sàng để chính phủ đóng cửa nhiều tháng, thậm chí cả năm, nếu không đạt được thỏa hiệp với Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát về việc xây bức tường ở biên giới phía Nam giáp Mexico.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.