Phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 26/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với huyện đảo Lý Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kiểm tra Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt An Bình (Đảo Bé); quản lý bảo tồn các di tích, danh thắng...
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Phạm Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025 của huyện đạt 811,098 tỷ đồng. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao, cả giai đoạn 2021-2025 ước đạt 1.488,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 50,8 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Đến nay, toàn huyện có hơn 300ha đất sản xuất trồng tỏi, hành; 542 tàu cá với 3.191 lao động. Toàn huyện hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 5 phương tiện vận tải tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ và ngược lại; tuyến đảo Lớn - đảo Bé có 15 phương tiện. Du lịch hiện là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, trung bình mỗi năm, Lý Sơn thu hút khoảng 200.000 khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Huyện ủy cho biết: Theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo do vậy tỉnh cần có cơ chế quan tâm đầu tư, phát triển theo đúng tầm vóc, chú trọng mời các nhà đầu tư đủ tầm để hiện thực hóa quy hoạch để huyện có hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Lý Sơn hiện rất thiếu những cơ chế chính sách nhà đầu tư đang cần, muốn thu hút đầu tư huyện phải đáp ứng được các mong muốn của nhà đầu tư. Lý Sơn đã hoàn thành quy hoạch, nhiệm vụ của chính quyền huyện là phải quản lý chặt quy hoạch, không dễ dãi trong quản lý, nhất quản lý đất đai. Hiện hạ tầng, nhất là giao thông quanh đảo xuống cấp nghiêm trọng, do đó nơi đây cần chỉnh trang tuyến đường giao thông trung tâm huyện, bố trí cảnh quan xanh, sạch, đẹp để có hạ tầng tương xứng với tiềm năng, phát triển du lịch.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (giữa) kiểm tra Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt An Bình (Đảo Bé).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, theo Nghị quyết số 26 NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ngãi đang thực hiện 2 đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia và Trung tâm du lịch biển đảo Lý Sơn. Hiện hệ thống kết cấu hạ tầng của Lý Sơn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, một phần do thiếu kinh phí, một phần do tư duy trong phát triển. Lý Sơn chưa có một bức tranh tổng thể về hạ tầng. Nhiều năm qua du lịch là mũi nhọn của huyện nhưng chưa đáp ứng nhu cầu du khách, thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp, tính hấp dẫn chưa cao; sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng của đảo như tỏi Lý Sơn cần được quản lý chặt, tránh việc xâm phạm thương hiệu. Lý Sơn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nỗ lực hoàn thiện các nhiệm vụ chỉ tiêu nhiệm kỳ; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân 100% vốn đầu tư công; quản lý rác thải, phát triển cây xanh; phát triển văn hóa con người gắn với phát triển du lịch; đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt An Bình (Đảo Bé); kiểm tra công tác quản lý bảo tồn thắng cảnh cổng Tò Vò, Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, miệng núi lửa, Hang Câu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10,39km2 gồm 2 đảo (Đảo Lớn và Đảo Bé), dân số trên 24.000 người; có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 6 thôn.

Bài, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.