Xét xử phúc thẩm vụ án Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và đồng phạm tại PVC

Sáng 7/5/2018, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn; hai Kiểm sát viên được phân công thực hiện quyền công tố tại phiên tòa là Lê Tư Quỳnh và Vũ Đức Minh. Dự kiến phiên phúc thẩm diễn ra trong 10 ngày.

Sau đây là những hình ảnh tại phiên xét xử sáng 7/5:

Toàn cảnh tại phiên tòa. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia - PVN tại phiên toà. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Trong ảnh: Bị cáo Lương Văn Hoà, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC tại phiên toà. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Tổng Giám đốc PVN tại phiên toà. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


TTXVN/Báo Tin tức
PVN tái cơ cấu toàn diện từ nay đến năm 2025
PVN tái cơ cấu toàn diện từ nay đến năm 2025

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ thoái vốn mạnh tại tất cả các Tổng công ty, Công ty thành viên, trong đó chỉ nắm giữ khoảng 50% vốn điều lệ tại 3 đơn vị, số còn lại sẽ thoái vốn dưới 50% hoặc thoái hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN