Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2kg ma túy qua biên giới

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 1991, ngụ ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vận chuyển trái phép 2 kg ma túy dạng đá cùng 300 gram ma túy cao cấp dạng bột.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trực tiếp có mặt hỗ trợ công tác điều tra, truy xét ban đầu đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 13/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, chiều 12/1, tại khu vực biên giới Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh thực hiện thành công chuyên án TN-124p; bắt quả tang Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 1991, ngụ ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) vận chuyển trái phép 2 kg ma túy dạng đá cùng 300 gram ma túy cao cấp dạng bột.

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian phối hợp theo dõi các đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/1, chuyên án mang bí số TN-124p được xác lập và đã được thực hiện thành công.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đến biểu dương các lực lượng tham gia triệt phá chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu điều tra, Hoàng Trung Hiếu khai nhận, ngày 10/1, đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam. Đến 15 giờ ngày 12/1, Hiếu nhận được 2 kg ma túy đá và 300 gram ma túy cao cấp dạng bột. Đến 18 giờ cùng ngày, đối tượng thuê xe ôm chở ra biên giới rồi tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi Hiếu vừa qua biên giới thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh thì bị bắt quả tang.

Ngay sau khi chuyên án được triệt phá thành công, tối 12/1, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã biểu dương lực lượng tham gia đánh án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an để tiếp tục điều tra, truy xét, làm rõ đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn này trong thời gian sớm nhất.

Giang Phương (TTXVN)
Quảng Nam: 13 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy
Quảng Nam: 13 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Vào 1 giờ ngày 11/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) kiểm tra đột xuất phòng hát karaoke của gia đình ông Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1979) tại nhà số 517 đường Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), đã phát hiện 13 thanh niên (8 nam, 5 nữ) đang tụ tập hát karaoke với âm thanh cực lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN