Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tàng trữ, giết mổ động vật hoang dã quý hiếm

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 17/3, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, giết mổ cá thể hổ để nấu cao.

Đây là động vật thuộc nhóm IB, danh  mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng gồm: Lường Văn Anh (sinh năm 1977, trú tại bản Yên Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên); Ngô Sỹ Thành (sinh năm 1976, trú tại xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và Ngô Sỹ Tiến (sinh năm 1967, trú tại số 71B, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đang dùng kích điện và dao để giết cá thể hổ tại nhà riêng của Lường Văn Anh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng 220kg đã chết, 3 con dao, 1 bộ kích điện, 1 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại Nghệ An, sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về Điện Biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Tư - Trường Long (TTXVN)
Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã
Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt số lượng lớn cá thể động vật hoang dã

Ngày 25/9, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 23/9 đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN