Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu trên biển những ngày cận Tết

Hiện nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng cũng như tình hình vi phạm pháp luật trên biển nói chung trong đợt cuối năm, đặc biệt là đợt giáp Tết trong điều kiện dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật (bên phải ảnh) quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tới cán bộ, chiến sĩ quyết liệt chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển.

Theo Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) lợi dụng những ngày cận tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhất là lúc khó khăn trong việc giao thương, vận chuyển do dịch COVID-19, tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại đã tiến hành hoạt động phạm pháp.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại liều lĩnh, chống đối quyết liệt, kể cả theo dõi các lực lượng chức năng. Đặc biệt, tội phạm đã sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại trên biển như khả năng quan sát từ xa, tiếp nhận các thông tin, cảnh giới để đối phó.

Mặc dù hành động tinh vi của tội phạm như vậy, nhưng trong tháng triển khai Kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ 10 vụ (10 tàu) với 34 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển hàng hoá không có giấy tờ hợp pháp trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng biển Tây Nam. Tang vật tạm giữ gần 300 tấn than, 100.000 lít xăng và 319.921 lít dầu DO.

Qua đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý, lực lượng Cảnh sát biển đã chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh triệt phá 39 chuyên án, vụ án với 55 đối tượng; đã khởi tố 5 vụ (bắt 5 đối tượng). Tang vật thu giữ gồm 34 bánh và 31,47 gam heroin; 18.886 viên cùng 54,8 kg ma tuý tổng hợp; 4 ôtô, 18 xe máy, 34 điện thoại di động và 88.030.000 đồng.

Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết, khi bị phát hiện, bọn tội phạm luôn chống đối quyết liệt.

“Chúng hoạt động câu kết ở các vùng biển xa, giáp ranh giữa Việt Nam với các nước để dễ tẩu tán, chạy ra vùng biển nước khác để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Cho nên chúng tôi sẽ phải vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa làm tốt công tác trinh sát, nắm chắc tình hình trên các vùng biển để thực hiện công tác chống buôn lậu. Thường xuyên sử dụng các biên đội tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng cũng như là vi phạm pháp luật nói chung trong những tháng cuối năm, giáp Tết”, Đại tá Vũ Trung Kiên cho hay.  

Cũng theo Đại tá Vũ Trung Kiên, trong những ngày cận Tết và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các đường dây, đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại (lấy công tác trinh sát làm mũi nhọn) quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ nội bộ.

V.Tôn/Báo Tin tức
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Chiều 25/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN