Phạt tù đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 14/10, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã đưa ra xét xử Đào Minh Châu (sinh năm 1991, trú tại khu phố 4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Chú thích ảnh
Bị cáo Đào Minh Châu tại Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, dù biết địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tại các cửa ngõ ra, vào trung tâm thành phố đều có chốt kiểm soát dịch, phải có giấy tờ theo quy định mới được qua chốt. Tuy nhiên, ngày 26/9/2021, sau khi sử dụng rượu bia tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Đào Minh Châu điều khiển xe mô tô vào trung tâm thành phố Phan Thiết.

Khi Châu đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Đặng Văn Lãnh (thành phố Phan Thiết), anh Nguyễn Bá Đức là Công an phường Xuân An ra hiệu lệnh yêu cầu Châu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Do không có giấy tờ hợp lệ nên Châu không chấp nhận hiệu lệnh, điều khiển xe mô tô vượt qua chốt để chạy thoát. Anh Đức cùng anh Nguyễn Minh Thông (làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát) điều khiển xe mô tô truy đuổi, đến cách chốt kiểm soát dịch khoảng 500 m thì đuổi kịp và yêu cầu Châu quay lại chốt kiểm soát.

Mặc dù điều khiển xe quay lại nhưng khi tới chốt, Châu lại cố ý vượt qua để chạy thoát. Bị tiếp tục truy đuổi, yêu cầu dừng xe, Châu không chấp hành mà đâm thẳng vào xe anh Đức nhằm tẩu thoát. Sau đó, Châu bị khống chế và đưa về trụ sở Công an phường Phú Tài để làm việc. Tại Cơ quan công an, Đào Minh Châu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đào Minh Châu đã làm cản trở việc thi hành công vụ của Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Phan Thiết, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch COVID-19, gây mất trật tự an toàn xã hội, do đó cần phải xử lý hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Minh Châu  12 tháng tù giam.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp song một bộ phận người dân ý thức chưa cao, không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Việc chọn vụ án ‘Chống người thi hành công vụ” của bị cáo Đào Minh Châu đưa ra xét xử nhanh nhằm mục đích tuyên truyền, đề cao tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Lâm Đồng: Xử phạt tài xế vi phạm 'Một cung đường, hai điểm đến'
Lâm Đồng: Xử phạt tài xế vi phạm 'Một cung đường, hai điểm đến'

Trong ngày 13/10, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN