Phát hiện 6 đối tượng vào rừng khai thác vàng trái phép

Chiều 8/9, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết địa phương vừa phát hiện và đang xử lý một vụ khai thác vàng trái phép trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Vụ việc xảy ra tại khu vực rừng Khe Đương (Tiểu khu 29, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). UBND huyện đã giao Công an huyện Hòa Vang phối hợp với UBND xã Hòa Bắc tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Bắc, ngày 6/9, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc triển khai tuần tra, kiểm soát đột xuất tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép tại Tiểu khu 29 thuộc địa bàn xã quản lý. Đoàn tuần tra phát hiện một lán trại khả nghi trong Tiểu khu 29. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện 6 đối tượng (không phải người địa phương). Khi gặp đoàn công tác, các đối tượng liền bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra đã lập tức đuổi theo, bắt được 1 đối tượng tên là Lê Văn Thắng (sinh năm 1979, trú tại thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, sáng 6/9, đối tượng Lê Văn Thắng cùng 5 người ở xã Hòa Liên đã di chuyển từ thôn Hòa Trung (xã Hòa Liên) vượt rừng vào Tiểu khu 29 (xã Hòa Bắc) với mục đích dựng lán, đào vàng trái phép. Khi đến nơi, đang chuẩn bị hoạt động thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều cùng ngày, lực lượng dân quân tự vệ xã Hòa Bắc đã đưa Lê Văn Thắng về UBND xã Hòa Bắc, bàn giao cho Công an xã để tiếp tục điều tra, xử lý. Lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt 5 đối tượng còn lại.

Theo ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, các đối tượng trên đã lợi dụng thời gian lực lượng chức năng các địa phương đang tập trung chống dịch để lẻn vào rừng khai thác vàng trái phép. Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đang khoét một hầm vàng mới, hướng vào hầm vàng cũ (đã bị lực lượng chức năng đánh sập trước đó). Dù lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã liên tục tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý, nhưng một số đối tượng vẫn ngoan cố lén lút vào khai thác vàng trái phép tại khu vực. UBND xã Hòa Bắc kiến nghị UBND huyện Hòa Vang, Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc trên nhằm răn đe những đối tượng cố tình xâm nhập vào rừng để khai thác vàng trái phép.

Những năm trước đây, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Đương (Tiểu khu 27, 29, xã Hòa Bắc) diễn biến khá phức tạp. Tháng 3 vừa qua, chính quyền huyện Hòa Vang, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị liên quan đã triển khai lực lượng, phương tiện, hành quân vào khu vực rừng núi của xã Hòa Bắc để đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép tại khu vực này.

Quốc Dũng (TTXVN)
Triệt phá điểm khai thác vàng trái phép, bắt giữ 18 đối tượng
Triệt phá điểm khai thác vàng trái phép, bắt giữ 18 đối tượng

Trong 2 ngày 30 và 31/8, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng giải tỏa, bắt giữ 18 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép trên đỉnh núi Pá Phay thuộc thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN