Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên biển

Trong hai ngày 16 và 17/5, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ; thu giữ 4 phương tiện và hàng nghìn mét khối cát là tang vật vụ việc.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ phương tiện thủy khai thác trái phép trên vùng biển Cần Giờ đêm 17/5 rạng sáng 18/5. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào đêm 17/5, rạng sáng 18/5, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Cần Giờ, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện phương tiện đường thủy mang số hiệu HP 4786 do ông Nguyễn Công Tuyên (sinh năm 1972, ngụ tại Tân Điền, Thanh Hà, Hải Dương) làm thuyền trưởng đang khai thác cát.

Trong quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép, tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Vào thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 14 máy nổ kèm theo đầu bơm, ống hút đang hoạt động bơm hút cát từ biển lên và khoảng 800m3 cát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện và đưa phương tiện trên về neo đậu tại khu vực Hải đội 2, thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 16/5, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Long Hòa và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3 sà lan đang khai thác, vận chuyển cát trái phép tại vùng biển giáp ranh giữa huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tạm giữ 3 phương tiện nói trên cùng khoảng 1.800 m3 cát không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên các sà lan này để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Khu (TTXVN)
Thông tin khai thác cát trái phép rầm rộ quanh khu vực cầu Mỹ Thuận là không chính xác
Thông tin khai thác cát trái phép rầm rộ quanh khu vực cầu Mỹ Thuận là không chính xác

Ngày 16/5, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) Phạm Văn Hận khẳng định, thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận mà một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây phản ánh là không chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN