Phát hiện, xử lý vụ khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ

Ngày 5/1, Cơ quan Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn đơn vị phụ trách, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp khai thác cát trái phép trên tuyến sông Nhật Lệ.
Chú thích ảnh
Tang vật liên quan đến vụ việc khai thác cát trái phép của Phạm Thị Mẫn trên sông Nhật Lệ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào 3 giờ 25 phút ngày 5/1, Tổ công tác Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Nhật Lệ, địa phận thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, phát hiện bà Phạm Thị Mẫn (sinh năm 1965, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép.

Ngay khi phát hiện, lực lượng công an đã yêu cầu bà Phạm Thị Mẫn tạm dừng các hoạt động khai thác cát, đồng thời xuất trình các giấy tờ để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, bà Mẫn không xuất trình được giấy phép hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại địa điểm nói trên.

Tại hiện trường, khối lượng cát bà Phạm Thị Mẫn đã khai thác trái phép là 5m3. Hiện Công an huyện Quảng Ninh đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, năm 2021, các đơn vị, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ vi phạm liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép. Riêng đầu năm 2022, các lực lượng đã tuần tra, phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm trong lĩnh vực này.

Để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là chấn chỉnh các hành vi liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn phụ trách, Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức lực lượng nắm tình hình, điều tra, kiểm tra, khảo sát, nắm chắc các bến bãi tập kết cát, sạn trên địa bàn và các chủ tàu, thuyền khai thác cát trái phép để đấu tranh, xử lý theo quy định, không có vùng cấm, không bao che và để lọt đối tượng phạm tội.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp; đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành văn bản có chế tài đủ mạnh để xử lý, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời, Công an huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa ra xét xử các vụ án đã khởi tố về hành vi khai thác cát trái phép, nhằm giáo dục và có sức răn đe chung, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.