Lâm Đồng: Gần trăm cây thông già bị đầu độc

Đầu tháng 6, phóng viên TTXVN nhận được tin báo của người dân về việc nhiều cây thông 3 lá hơn 20 năm tuổi tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị khoan gốc, đổ hóa chất, chết đứng ngay cạnh con đường lớn. Diện tích rừng thông bị "đầu độc" nằm cạnh các khu vực có nhiều nhà kính, khu sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.
Chú thích ảnh
Nhiều cây thông bị bơm hóa chất chết đã bắt đầu ngã đổ. 

Ngày 9/6, phóng viên TTXVN đã đến hiện trường tại thôn 1, xã Đạ Sar, tiểu khu 145A, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Tại hiện trường, có khoảng gần 100 cây thông hàng chục năm tuổi bị khoan gốc, bơm đổ chất độc. Nhiều cây đã chết hoặc bắt đầu vàng lá.

Chú thích ảnh
Diện tích rừng bị đầu độc là cánh rừng phòng hộ, những cây thông hàng chục năm tuổi. 

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim cho biết, tại tiểu khu 145A có 2 vị trí cây rừng bị khoan gốc, đổ hóa chất. Vị trí thứ nhất tại ô a, khoảnh 5; vị trí thứ 2 tại lô a, khoảnh 7. Tổng số cây thông bị khoan gốc, đổ hóa chất là 53 cây, thiệt hại hơn 31,2m3 gỗ, diện tích hơn 1.200m2. Các cây thông này có đường kính từ 30 đến 50cm bị khoan gốc, đổ hóa chất đã vàng lá, chết dần. Trên thân cây đã được cơ quan chức năng đánh dấu thứ tự, xác định thiệt hại. Vụ việc này được cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản ngày 25/4/2023.

Trên những gốc cây này đều có những lỗ khoan sâu khoảng 10cm rồi bị bơm đổ thuốc bảo vệ thực vật vào để đầu độc. Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu các đối tượng phá rừng bơm thuốc dạng lưu dẫn thì cây thông sẽ chết dần, có khi vài tháng sau mới chết. Nếu bị khoan gốc, đổ thuốc diệt cỏ thì cây thông sẽ vàng lá và chết trong vài ngày.

Chú thích ảnh
Diện tích này đã được làm sạch và lắp đặt ống nước để canh tác. 

Không chỉ có những cây thông đã chết được lực lượng kiểm lâm đánh dấu, phóng viên ghi nhận có rất nhiều cây thông khác mới bị khoan gốc, đổ hóa chất tại lô a, khoảnh 5, tiểu khu 145A. Những cây thông này lá bắt đầu bị vàng, lỗ khoan vẫn còn chảy nhựa và chưa được lực lượng chức năng kiểm tra, đánh dấu. Những cây chưa được đánh số, hóa chất và nhựa thông trào từ lỗ khoan ra tạo ra dung dịch màu xanh. Khu vực nói trên rộng khoảng 3000m2 có địa thế rất đẹp, ngay cạnh con đường có một số các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Khu vực này đã bị phát dọn, đốt cháy thảm thực vật trên bề mặt. Có nhiều ống dẫn nước lớn màu đen nằm trên mặt đất làm dấy lên nghi ngại hoạt động đầu độc số cây thông này nhằm để chiếm đất nông nghiệp hoặc đất ở. Theo những người dân sống trong khu vực thì đất đang có giá cao, có thời điểm lên tới 2- 3 tỷ đồng/1.000m2.

Chú thích ảnh
Khu vực này gần các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. 

Theo Trạm quản lý bảo vệ vệ rừng Đa Ra Hoa (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim), diện tích rừng bị "đầu độc" trên thuộc diện quy hoạch rừng phòng hộ. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này không xác định được đối tượng vi phạm.

Ông Đinh Hữu Đạo - Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuần tra, mật phục 2 vị trí rừng bị phá trên và các khu vực xung quanh để bảo vệ hiện trường, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng phá rừng. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm...

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP Hồ Chí Minh siết chặt xử lý vi phạm giao thông qua camera.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tăng cường ứng dụng camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.