Lái xe bị phạt 10 triệu đồng vì vừa lái ô tô khách hết hạn kiểm định, vừa dùng điện thoại

Chiều 21/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã làm việc với lái xe vừa lái ô tô khách, vừa dùng điện thoại.

Trước đó, qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội về trường hợp lái xe điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38B-012.14, vừa lái xe, vừa dùng điện thoại, Đội 4 đã cử cán bộ, chiến sỹ xác minh vụ việc đến Công an xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để làm việc với lái xe và chủ xe doanh nghiệp vận tải.

Qua làm việc ban đầu, lái xe điều khiển phương tiện là Phan Anh Đ. (sinh năm 1990, trú tại Hà Tĩnh). Trình bày với Cảnh sát, lái xe Phan Anh Đ. cho biết, lúc 15 giờ ngày 17/3, khi lái xe đến địa bàn tỉnh Nghệ An, anh này đã sử dụng điện thoại chơi điện tử để giảm căng thẳng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. Lái xe Phan Anh Đ. có giấy phép lái xe hạng E, đồng thời xuất trình được đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định xe 38B-012.14 đã hết hạn (có hạn kiểm định đến ngày 10/3/2025).

Tổ công tác đã lấy lập biên bản làm việc, lấy lời khai của lái xe và chủ xe, bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An xử lý theo quy định. Với hai hành vi vi phạm nêu trên, lái xe bị phạt tiền 10 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Vân Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội duy trì hiệu quả tuyến đường 'Ba nhất' và xử lý vi phạm điểm nóng

Hà Nội duy trì hiệu quả tuyến đường 'Ba nhất' và xử lý vi phạm điểm nóng

Sau thời gian triển khai mô hình “Tuyến đường Ba nhất”, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên trục Lê Duẩn - Giải Phóng - một trong những trục giao thông huyết mạch của Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô tô, xe hợp đồng, xe limousine, taxi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định vẫn xuất hiện tại một số khu vực, buộc lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý.

Sắp Tết Trung thu, Hải quan siết chặt lô thực phẩm, phụ gia nhập khẩu

Sắp Tết Trung thu, Hải quan siết chặt lô thực phẩm, phụ gia nhập khẩu

Theo Cục Hải quan ngày 21/9, Tết Trung thu năm 2026 tới gần khiến nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng, kéo theo nguy cơ gia tăng mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm trôi nổi. Cục Hải quan đang tăng cường siết chặt kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm.