Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo 'chạy án' để chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết sau quá trình đấu tranh khám phá chuyên án trinh sát bí số 224A đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến thủ đoạn “chạy án”, đã bắt và khởi tố 2 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, hiện trú tại Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) khi bị bắt. Ảnh: TTXVN phát

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Hải (sinh năm 1970, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trước đây công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên) và Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hiện ở Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022 Lê Thị Xuân Thảo (sinh năm 2002, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa và chồng là Phú Văn Hùng (sinh năm 1999, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra.

Đến ngày 9/1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thảo 20 năm tù, còn Hùng tù chung thân. Sau khi bị tuyên án, Lê Thị Xuân Thảo (đang bị áp dụng biện pháp cấm di khỏi nơi cư trú do bị bệnh nặng) có đăng trên trang Facebook cá nhân thể hiện tâm trạng buồn chán.

Đối tượng Nguyễn Đức Thiên (sinh năm 1994, trú xã Diêm Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang ở TP Hồ Chí Minh) liên lạc với Trần Quang Long (sinh năm 1978, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Phú Hoàng Duy gặp Thảo hứa giúp lo “chạy án” phúc thẩm để được giảm án.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lê Hải (sinh năm 1970, hiện đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, trước đây Hải công tác tại Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên) khi bị bắt. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng tự giới thiệu quen biết với Lê Hải là người có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ ở Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng nên có thể "lo" giảm án cho Lê Thị Xuân Thảo xuống còn 10 năm. Thảo tin thật nên đồng ý và chi tiền cho các đối tượng Duy, Thiên, Long, Hải ăn nhậu và tặng quà.  

Ngày 25/2/2024, Hải, Duy hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Lê Hải có nói có thể giúp giảm án xuống từ 2-3 năm và yêu cầu Thảo phải chuẩn bị 500-700 triệu đồng. Lê Hải còn hứa hẹn sau khi xét xử phúc thẩm sẽ xin cho Thảo hoãn thi hành án và tới đợt đặc xá sẽ xin cho được đặc xá không phải đi tù.

Tuy nhiên, Lê Thị Xuân Thảo nghi ngờ Hải và Duy lừa nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tố giác, đồng thời đề nghị được phối hợp với cơ quan Công an để bắt, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đến trưa 7/3/2024, Duy và Thảo hẹn nhau giao 600 triệu đồng tại quán cà phê. Khi Duy vừa đi ra khỏi quán thì lực lượng Công an bắt quả tang.

 

Xuân Triệu -Thanh Sang (TTXVN)
Chặn hành vi lừa đảo trong giao dịch thương mại điện tử
Chặn hành vi lừa đảo trong giao dịch thương mại điện tử

Kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Việc bán hàng trực tuyến giúp cho cả người bán và người mua tiết kiệm được thời gian, chi phí thanh toán... Tuy nhiên, đi kèm với đó là tình trạng người tiêu dùng đặt mua hàng online trên livestream TikTok, Facebook, khi nhận về nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, gây bất an cho người tiêu dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN