Thời gian qua, để thu hút khách du lịch, một số đơn vị lữ hành đã tổ chức các tour đưa du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh tại khu vực đường sắt đô thị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua đó hình thành các điểm kinh doanh "cà phê đường tàu" tự phát dọc tuyến Trần Phú - Phùng Hưng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực "phố cà phê đường tàu", UBND phường Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường và đơn vị quản lý đường sắt tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Lực lượng chức năng TP Hà Nội xử lý vi phạm hành lang đường sắt.
Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Hoàn Kiếm, trong và sau Tết Bính Ngọ, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời gửi thông báo yêu cầu các hộ dân chủ động tháo dỡ các hạng mục sai quy định. Đến nay, cơ bản các hộ kinh doanh dọc tuyến đã tự giác chấp hành. UBND phường cũng cử lực lượng hỗ trợ tháo dỡ các hạng mục tại những vị trí khó tiếp cận và xử lý nghiêm các hộ cố tình vi phạm.
Thiếu tá Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và trật tự đô thị luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đội CSGT đường bộ số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm tại khu vực đường ngang và hành lang an toàn đường sắt.
Chỉ tính riêng các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt, từ ngày 15/2/2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử lý 18 trường hợp vi phạm (gồm 13 xe ô tô, 5 xe mô tô), phạt tiền ước tính 15,6 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt.
Cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp cố tình vượt rào chắn đường sắt.
Với đặc thù quản lý địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A song song với tuyến đường sắt Bắc - Nam, Đội CSGT đường bộ số 14 thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thường xuyên tuần tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Các vi phạm chủ yếu như vượt đường ngang khi đèn đỏ bật, cần chắn chưa hạ; vượt đường ngang khi cần chắn đang hạ, rào chắn đang dịch chuyển; dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt; quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt...
Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt rào chắn đường sắt dọc tuyến Ngọc Hồi - Giải Phóng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường sắt.
Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt với đường sắt cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mỗi người không vì nôn nóng, vội vàng mà cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn.
Trước đó, tối 25/2, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến 1 người tử vong, đầu tàu SE3 hư hỏng nặng, nhiều chuyến tàu phải tạm dừng, lùi giờ xuất phát.