Bị can Nguyễn Xuân Phiến. Ảnh: TTXVN phát
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã có hành vi nhận tiền hối lộ của một số hộ dân để “tạo điều kiện” xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp tại xã Tự Nhiên. Cụ thể, Nguyễn Xuân Phiến, Nguyễn Văn Phích và Trần Thị Thu Trang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, “tạo điều kiện” cho 5 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hưởng lợi 412 triệu đồng.
Nguyễn Văn Thăng với vai trò là Trưởng cụm dân cư, biết việc Phiến, Phích và Trang nhận hối lộ, không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) nhưng vẫn làm trung gian cho các đối tượng trong việc nhận 320 triệu đồng trong số 412 triệu đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng và những người liên quan đã khai nhận các nội dung phù hợp với kết quả điều tra ban đầu.
Bị can Nguyễn Văn Phích. Ảnh: TTXVN phát
Hành vi của Nguyễn Xuân Phiến, Nguyễn Văn Phích, Trần Thị Thu Trang và Nguyễn Văn Thăng đã cấu thành tội “Nhận hối lộ” theo Điều 2, khoản 354, Bộ luật Hình sự. Hành vi của Nguyễn Văn Thăng đã cấu thành tội “Môi giới hối lộ” theo Điều 365, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm và những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật...