Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng (Cà Mau)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy chợ trung tâm xã Thanh Tùng vào trưa ngày 22/8. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Phúc chung sống như vợ chồng với bà B.P.T (52 tuổi) tại ki-ốt bà này thuê trong chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình chung sống, do ghen tuông, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/8, ông Phúc đã dùng dao chém bà T gây thương tích. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại lớn trong ki-ốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Tùng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, thay vì 56 ki-ốt của 25 tiểu thương như thông tin ban đầu. Ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Một số tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề gồm: Ông Bùi Hữu Ba (8 ki-ốt, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng), ông Phan Hoàng Kiếm (3 ki-ốt, hơn 3 tỷ đồng) và ông Đặng Minh Chánh (3 ki-ốt, hơn 3 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã Thanh Tùng đã phải mượn nhà dân quanh chợ để bố trí nơi ở tạm, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp hiện trường, dự kiến hoàn tất trong hôm nay (24/8).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi của ông Phạm Văn Phúc trong vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.