Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Sau khi phát động Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã chủ trì và phối hợp đấu tranh thành công 7 vụ án ma túy, bắt 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 0,44 gam heroin, 0,7307 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2.957 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 7 điện thoại di động và 3 xe máy cùng nhiều tang vật, tài sản khác. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Hồ Sỹ Minh Anh cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Điển hình vào hồi 18 giờ 5 phút ngày 1/1/2024, tại thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Sỹ Minh Anh (Sinh năm 2001, trú tại Khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Trường An (sinh năm 2000, trú tại Khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy gồm 2.600 viên hồng phiến, có khối lượng 229,012 gam và 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Bên cạnh đó, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã phối hợp với các lực lực lượng chức năng tiến hành 3 đợt tuyên truyền pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng chống ma túy, các quy định về phòng chống khai thác IUU cho hơn 3.200 lượt người, phát hơn 200 cuốn sách luật, 5.400 tờ rơi tuyên truyền các loại vào trao tặng 50 suất quà cho nhân dân, ngư dân và học sinh.

Các buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giáo viên và học sinh về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về phòng chống khai thác IUU; đồng thời, cung cấp những kiến thức về các loại ma túy mới, những kỹ năng cần thiết trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý; đồng thời nâng cao tình đoàn kết giữa đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

V.T/Báo Tin tức
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thăm, tặng quà và chúc Tết sớm quân dân huyện Côn Đảo
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thăm, tặng quà và chúc Tết sớm quân dân huyện Côn Đảo

Ngày 16/1, nhân chuyến công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tới thăm, chúc Tết và trao tặng nhiều phần quà tới quân và dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN